Chư Tăng và học sinh Bhutan đồng hành cùng Pháp Hội "TỶ BIẾN CHÂN NGÔN ĐẠI THÀNH TỰU PHÁP" | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Chư Tăng và học sinh Bhutan đồng hành cùng Pháp Hội "TỶ BIẾN CHÂN NGÔN ĐẠI THÀNH TỰU PHÁP"

Chư Tăng và học sinh Bhutan đồng hành cùng Pháp Hội " TỶ BIẾN CHÂN NGÔN ĐẠI THÀNH TỰU PHÁP".

Đồng hành cùng Pháp hội "Tỷ Biến Chân Ngôn Đại Thành Tựu Pháp", chư Tăng Druk Ralung Shedrubcholing Monastery, Kabesa, Thimphu và học sinh các trường tại vương quốc Bhutan đang đồng hành cùng Pháp hội, cầu nguyện quốc thái dân an cho đất nước Việt Nam. (ảnh gửi từ Bhutan)


Tập thể học sinh nam trường Kuzhugchen Middle Secondary School, Kabesa, thủ đô Thimphu, Bhutan, đồng hành cùng Pháp Hội "Tỷ Biến Chân Ngôn Đại Thành Tựu Pháp".
Male students of the Kuzhugchen Middle Secondary School in Thimphu, Bhutan

Tập thể học sinh trường Lungtenzampa Middle Secondary School, thủ đô Thimphu, Bhutan, đồng hành cùng Pháp Hội "Tỷ Biến Chân Ngôn Đại Thành Tựu Pháp". Trong 3 ngày trì tụng được 715,029 chân ngôn.

Students of the Lungtenzampa Middle Secondary School in Thimphu, Bhutan.

Giáo viên và tập thể học sinh trường Kuzhugchen Middle Secondary School, Kabesa, thủ đô Thimphu, Bhutan, đồng hành cùng Pháp Hội "Tỷ Biến Chân Ngôn Đại Thành Tựu Pháp". Trong 3 ngày trì tụng được 100,000 chân ngôn.

Teachers of students of the Kuzhugchen Middle Secondary School who were all taking part in the Accumulation.

Tập thể học sinh nữ trường Kuzhugchen Middle Secondary School, Kabesa, thủ đô Thimphu, Bhutan, đồng hành cùng Pháp Hội "Tỷ Biến Chân Ngôn Đại Thành Tựu Pháp".

Female students of the Kuzhugchen Middle Secondary School in Thimphu, Bhutan.

Chư Tăng tự viện Druk Ralung Shedrubcholing Monastery, Kabesa, Thimphu, Bhutan, đồng hành cùng Pháp Hội "Tỷ Biến Chân Ngôn Đại Thành Tựu Pháp". Trong 3 ngày trì tụng được 233,900 chân ngôn.

Monks from the Druk Ralung Shedrubcholing Monastery in Kabesa, Thimphu, Bhutan.

Tập thể học sinh trường Bayling Higher Secondary School, tại Trashiyangtse, vương quốc Bhutan đồng hành cùng Pháp Hội "Tỷ Biến Chân Ngôn Đại Thành Tựu Pháp", trong 3 ngày trì được 10,760,000 chân ngôn.

Students of the Bayling Higher Secondary School in Trashiyangtse, Kingdom of Bhutan, who completed over 10 million mantras in just 3 days!


Tập thể học sinh trường Bundeling Lower Secondary School, Bhutan, đồng hành cùng Pháp Hội "Tỷ Biến Chân Ngôn - Đại Thành Tựu Pháp"

Phật tử Drukpa tại Thủ đô Thimphu, Bhutan, đồng hành cùng Pháp Hội "Tỷ Biến Chân Ngôn - Đại Thành Tựu Pháp".

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5698873
Số người trực tuyến: