Những điều nên làm để tránh gây tổn hại khi côn trùng vào nhà | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Những điều nên làm để tránh gây tổn hại khi côn trùng vào nhà

Nhiều loài vật không nghe được chân ngôn, nhưng để thực hành giải thoát khỏi kiếp sống luân hồi, chúng chỉ cần đi nhiễu xung quanh một biểu tượng linh thiêng như tượng Phật hay Bảo tháp, thậm chí ngay cả khi chúng hành động một cách vô thức. Bởi các biểu tượng linh thiêng này đều có uy lực giải thoát vô cùng mạnh mẽ. Chỉ bằng việc chiêm bái, nghe, xúc chạm hoặc nghĩ tới những biểu tượng linh thiêng này, chúng ta sẽ tịnh hóa các bất thiện nghiệp và giải thoát khỏi luân hồi sinh tử. Khi bạn cùng các con vật đi nhiễu tháp, bạn đang trợ giúp cho chúng có được một tái sinh tốt đẹp và đem đến cơ hội cho các loài vật tích lũy đủ nhân duyên tu tập Phật pháp trong kiếp sau.

Đây là một món quà vô cùng giá trị mà chúng ta thể hiện lòng tri ân đối với các chúng sinh. Họ đã có vô số lần là mẹ của chúng ta, và chính nhờ thâm ân ấy mà chúng ta mới có thể tu tập Phật pháp trong đời này. Ở cương vị người mẹ, các chúng sinh ấy đã bảo vệ chúng ta trước gian khổ và hiểm nguy mỗi ngày, vì chúng ta mà chịu đựng biết bao khó nhọc. Chính những con côn trùng ấy là ngọn nguồn của mọi niềm hạnh phúc mà chúng ta có được từ vô thủy kiếp cho đến ngày nay.

Tại vùng Himalaya, nhiều gia đình xây những bảo tháp nhỏ ở trước sân nhà. Các vật nuôi trong nhà có thể cùng chủ đi nhiễu tháp mỗi ngày. Vào các ngày cát tường trong tháng theo lịch Tạng,  họ thường mua giun và côn trùng về để chúng đi quanh bảo tháp thật nhiều lần. Sau khi trì tụng chân ngôn và vảy nước gia trì lên người chúng, họ phóng sinh những loài sống dưới nước về với nước, và những loài sống trên cạn về với đất.

Kinh điển dạy rằng bất kỳ ai dù chỉ đi nhiễu tháp một lần thôi cũng có thể tịnh hóa bất thiện nghiệp là nhân tái sinh vào tám địa ngục nóng. Nếu bạn cho các con côn trùng đó được nhiễu tháp thì chúng chắc chắn sẽ tịnh hóa được bất thiện nghiệp, giải thoát khỏi các cõi thấp và tạo nhân duyên dẫn tới giác ngộ.

Làm gì khi côn trùng, loài gặm nhấm vào trong nhà?

Nếu nhà bạn có gián hay kiến, chuột, bạn có thể mang thức ăn cho chúng. Không phải vô cớ mà chúng đến nhà bạn. Đó là vì bạn có nợ nghiệp với chúng. Bạn phải cúng dàng thức ăn cho các chúng sinh đó để trả  nợ, giải oan gỡ kết. Bạn có thể chẳng bao giờ có cơ hội cúng dàng các chúng sinh đó nên mối nợ ân oán cứ kéo dài mãi trong các kiếp vị lai. Đó cũng là cơ hội quý giá để bạn thực hành tích lũy công đức.

Một số hành giả tín tâm còn nói chuyện với các chú chuột, yêu cầu nó chuyển ra khỏi nhà và nó đã làm theo. Lời nói chân thành với những chúng sinh ấy thường rất hiệu quả.

Nếu trong nhà có kiến, bạn có thể sẽ làm chết chúng nếu không cẩn thận. Hãy dùng một tấm khăn giấy mềm, miếng bông mềm, chổi hoặc chiếc lông để nhặt kiến lên và cho chúng vào một túi nilon chứa thức ăn. Hãy chọn một loại thức ăn mà kiến yêu thích, rồi thắt túi lại và mang túi đi vòng quanh bảo tháp hoặc biểu tượng linh thiêng thật nhiều lần. Hành động này sẽ tránh cho chúng không tái sinh vào cõi thấp và giúp chúng có cơ hội đạt được giải thoát giác ngộ. Bạn có thể đặt các biểu tượng linh thiêng trên một chiếc bàn rồi mang kiến đi vòng quanh bàn. Sau đó, hãy mang kiến ra bên ngoài, mở túi để thả chúng đi hoặc lắc chúng xuống đất cùng với thức ăn.

Câu chú “Bước đi chẳng hại côn trùng”

Dở bước chân đi, nên nguyện chúng sinh, khỏi biển sinh tử, đủ các pháp lành.

Án địa rị nhật rị tá ha (Đọc 3 lần).

(Quý vị tìm hiểu thêm ý nghĩa câu chú tại đây)

(Nhóm ĐBT biên soạn)

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5697312
Số người trực tuyến: