Sa Môn Chi Độn | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Sa Môn Chi Độn

Sa Môn Chi Độn

Sa môn Chi Độn tự Đạo Lâm là người Trần Lưu. Ông là người thông minh tài giỏi là bậc đại gia trong làng Thích Lão. Có lần cùng thầy bạn luận về vật loại đã nói rằng sát sinh mà như kiểu ăn trứng gà sống thì chưa đáng tội bằng giết các loại trườn, bò, bay, lết. Ít lâu thầy mất, bỗng hiện hình về trước mặt, Độn tay cầm trứng gà đập vỡ ra đất thì

Thấy con gà chui ra từ vỏ mà đi. Độn liền tỉnh ngộ và ăn năn về lời nói sai trái trước đây. Lát sau thầy và con đều biến  mất.

Nguyên chú: Hai truyện trên đều có xuất xứ từ sách Minh Đường ký. Trứng trong bụng gà mái đã có thức thần vào đó như người ở trong thai, không hề gì khác.


 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5757611
Số người trực tuyến: