Thiện hạnh nhỏ cũng mang lại vô lượng công đức trong ngày hi hữu cát tường | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Thiện hạnh nhỏ cũng mang lại vô lượng công đức trong ngày hi hữu cát tường

Hôm nay mùng 5/6/2020 (lịch Kim Cương thừa ngày 15/4) là ngày hi hữu cát tường để kỷ niệm các sự kiện quan trọng trong cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Theo truyền thống Phật giáo vùng Himalaya và các quốc gia Đông Nam Á, ngày rằm tháng tư theo tiếng Tạng gọi là Duchen Ngazom, tức là ngày hợp nhất 5 sự kiện cát tường để tôn vinh 5 công hạnh vĩ đại của Đức Phật Thích Ca: nhập mẫu thai, đản sinh, chiến thắng Ma vương, chứng đạt giác ngộ và thị hiện Niết Bàn:

Thánh Ma Gia mộng ứng điềm lành,

Vua Tịnh Phạn phước sinh con thảo.

Thái tử đủ 32 tướng hảo

Bảy hoa sen đỡ gót chân đi,

Cất tiếng viên âm, tay chỉ đất trời

“Duy ngã độc tôn” lời lịch sử.

Năm thái tử vừa 19 tuổi

Xin vua cha dạo bốn cửa thành,

Chứng kiến cảnh sinh già bệnh chết

Nên phát tâm lập chí xuất trần.

Sáu năm khổ hạnh ẩn rừng già

Bốn mươi chín ngày tinh nghiêm thiền tọa.

Hàng phục ma quân thành đạo quả,

Quang minh soi chiếu khắp Ta Bà……...

Chính vì hạnh nguyện cứu khổ độ sinh mà Đức Phật xuất hiện nơi cõi Sa bà uế trược, đem ánh sáng trí tuệ, ánh đạo vàng giải thoát đến với thế gian và xua tan bức màn vô minh sâu dày. Đây là sự kiện vô cùng hy hữu cát tường trong lịch sử nhân loại. 

Trong kinh Kutadanta sutra đã xưng tụng: “Thật vi diệu thay! Tôn giả Cồ Đàm! Như người dựng đứng những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể nhìn thấy sắc”.

Truyện kể rằng, khi Đức Phật Đản sinh, thế gian chấn động, hào quang tỏa sáng rực rỡ và mưa hoa thơm ngát của các vị thiên vương đến cung hạ Ngài, mây trời kết ngũ sắc cúng dàng, hoa ưu đàm bừng nở, gió nhạc êm đềm, chim hót líu lo, núi Tu Di dường như cúi đầu để tiếp đón bậc thầy của nhân thiên, ba ngàn thế giới vang động theo sáu cách (Phương Đông vọt lên phương Tây lặn xuống, phương Tây vọt lên phương Đông  lặn xuống, phương Nam vọt lên phương Bắc lặn xuống, phương Bắc vọt lên phương Nam lặn xuống, bốn bên vọt lên chính giữa lặn xuống, chính giữa vọt lên bốn bên lặn xuống).

Theo truyền thống Kim Cương thừa, ngày vô cùng linh thiêng và cát tường thù thắng này được coi là ngày mà công đức tăng trưởng lên gấp trăm nghìn thậm chí triệu lần. Vì vậy, chúng ta cần tích cực thực hành mọi thiện hạnh và tu tập tâm linh, hướng theo bước đường giác ngộ mà bậc Từ phụ Thế tôn đã chỉ dạy!

 

- Thực hành Nghi quỹ tu trì giản lược Đức Bản tôn Phật Thích Ca Mâu Ni và trì tụng chân ngôn của Ngài: TAYATHA OM MUNI MUNI MAHA MUNAYE SOHA. Trong pháp tu Đức Phật Thích Ca, hành giả quán tưởng Ngài ngồi kết già trên nguyệt luân hoa sen. Thân ngài sắc vàng kim đầy đủ ba mươi hai tướng tốt và tám mươi tùy hình hảo, Ngài khoác trên mình áo Tam pháp, tay phải trong tư thế ấn Xúc địa (tay úp trên đầu gối phải, ngón tay chạm đất), tay trái để trong lòng trong tư thế ấn Thiền định nêu biểu sự chứng ngộ tự tính Phật. Trên lòng tay trái ngài trì giữ Bình Bát tràn đầy cam lộ trí tuệ, trường thọ và pháp dược tiêu biểu cho giáo pháp thần dược cứu khổ tất cả chúng sinh.

(Quý vị tải Nghi quỹ tu trì giản lược Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại đây).

Ý nghĩa chân ngôn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

OM là những phẩm chất tích cực giác ngộ của Thân Khẩu Ý đức Phật.

MUNI giải thoát sự tái sinh đọa lạc không may mắn, vô minh chấp thủ và ngã ái.

MAHA MUNIYE kiểm soát vĩ đại tất cả sự đau khổ của những ảo tưởng, suy nghĩ nhị nguyên sai lầm.

SOHA: đón nhận sự gia trì của chân ngôn và thành tựu mọi tâm nguyện thế gian và xuất thế gian.

- Phóng sinh, ăn chay

- Trì giữ Ngũ giới

- Cúng dàng đèn

- Vi nhiễu Bảo tháp và các biểu tượng giác ngộ

- Bố thí, cúng dàng như cứu giúp người, chữa bệnh, phân phát thuốc men, chu cấp đồ ăn, quần áo, hỗ trợ giáo dục hay các hoạt động nhân đạo khác hướng tới những cảnh đời khốn khó.

- Cố gắng kiểm soát và làm chủ các xúc tình tiêu cực như sân giận, đố kỵ, tham lam, bỏn xẻn, ngã mạn....;

- Tránh quan hệ vợ chồng.

 (Nhóm ĐBT biên soạn)

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5773901
Số người trực tuyến: