[ Tin báo chí ] Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa ra mắt tủ sách "Sống hạnh phúc" | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

[ Tin báo chí ] Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa ra mắt tủ sách "Sống hạnh phúc"

Nhân dịp ra mắt tủ sách, người đứng đầu Truyền thừa Drukpa tọa đàm về chủ đề '"Sức mạnh tình yêu thương", chia sẻ điều Ngài tâm đắc trên hành trình đi tìm hạnh phúc.
Buổi ra mắt tủ sách "Sống hạnh phúc" được tổ chức vào sáng 5/10 tại TP HCM. Chương trình có sự tham gia của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa, tăng đoàn của Truyền thừa Drukpa cùng nhiều độc giả.

Tủ sách này gồm gần 20 tác phẩm, như: Hành trình tâm linh siêu việtGiác ngộ mỗi ngày, Hạnh phúc tại tâm, Nghệ thuật sống an lạc, Tâm an lạc, Bardo - Bí mật nghệ thuật sinh tử, Nghệ thuật Mật giáo… Phần lớn các tác phẩm, trong đó có cuốn mới nhất vừa được dịch sang tiếng Việt mang tên Sức mạnh tình yêu thương, đều do Đức Pháp Vương viết. Sách chắt lọc những tinh túy giáo pháp được Ngài tích lũy qua quá trình tu tập, qua sự quan sát, trải nghiệm và thấu hiểu.

Đức Pháp Vương Drukpa tọa đàm về

Tại buổi ra mắt tủ sách, Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa nói về ý nghĩa của hành trình đi tìm hạnh phúc trong cuộc sống. Ảnh: Đức Đồng.

Các cuốn sách được xem là pho tri thức quý giá, là sự khai mở về trí tuệ, tâm hồn để con người tìm thấy giải pháp cho các vấn đề khó khăn trong cuộc sống của bản thân. Các tác phẩm này hài hòa giữa đạo pháp lẫn đạo đời, không chỉ đơn thuần truyền tải giáo lý đạo Phật mà còn chất chứa hơi thở cuộc sống hiện đại, thấm đẫm triết lý nhân sinh, mang tính khoa học của lý luận về sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên, vạn vật. Bằng văn phong trong sáng, rõ ràng, sách không khuyên răn giáo điều mà đi kèm những trích dẫn, ví dụ và minh họa mang tính thực tế và tính logic cao.

Mục đích lớn nhất của tủ sách là giúp mỗi người tìm thấy sự bình an và hạnh phúc nội tại, cân bằng lợi ích - hạnh phúc của bản thân với cộng đồng xung quanh. Để từ đó, mỗi người đạt được đời sống khỏe khoắn, lành mạnh về tinh thần trước rất nhiều áp lực, căng thẳng của ngày hôm nay.

Lời nhập đề của cuốn Sức mạnh tình yêu thương nhấn mạnh rõ ý niệm của Đức Pháp Vương về hành trình đi tìm ý nghĩa của cuộc sống mỗi người: "... Bất kỳ điều gì bạn làm cho dù là những việc vô cùng đơn giản như bước vào trong một căn phòng, đều phải vì lợi ích của chúng sinh...". Ý niệm này được truyền tải xuyên suốt qua các ấn phẩm, chỉ ra việc mỗi con người sẽ đạt được niềm vui sống khi họ biết từ bỏ sự vị kỷ, cái tôi, biết chìa bàn tay giúp đỡ người xung quanh, sống có trách nhiệm không chỉ với bản thân mà còn với gia đình, cộng đồng, xã hội, đất nước...

Nhiều độc giả dự buổi ra mắt tủ sách đều gặp nhau ở điểm chung: đọc sách và thẩm thấu được các giá trị tinh thần sách truyền đạt, từ đó áp dụng vào cuộc sống không phải là điều đơn giản. Nhất là với các cuốn sách được chắt lọc từ tinh túy giáo pháp trong tủ "Sống hạnh phúc". Vì thế, nhiều người cảm thấy may mắn khi Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa dành thời gian tọa đàm, trò chuyện về khái niệm của "hạnh phúc" và "sức mạnh tình yêu thương" - các vấn đề được nhắc đến nhiều trong các tác phẩm của Ngài. Bởi được trực tiếp nghe Ngài giảng pháp, nhiều người cảm thấy gần gũi hơn với các cách thức tu tâm, dưỡng tính, thấu hiểu bản thân, từ đó thấu hiểu thế giới.

Trong phần giảng pháp của mình, Đức Pháp Vương nhiều lần giải thích: những điều ông gửi gắm trong sách, cũng như ở phần trò chuyện, không đứng trên quan điểm tôn giáo, không phải là sự áp đặt từ bất kỳ giáo thuyết nào. Điều quan trọng nhất, có ý nghĩa lớn nhất nằm ở chỗ: các bài học, ý niệm Ngài nêu ra dựa trên quan điểm của luận lý học. Những ý niệm tinh thần và sống đẹp ấy được đúc rút dựa trên nền tảng mang tính khoa học về cuộc sống của con người.

"Phần đông con người đều đặt ra câu hỏi: làm sao để có hạnh phúc, làm sao để duy trì niềm hạnh phúc, an lạc mãi thường hằng trong tâm hồn và trí tuệ của mỗi con người? Sự tìm kiếm hạnh phúc đòi hỏi trí tuệ, tâm an, biết bỏ đi những chấp ngã, bảo thủ, nỗ lực mang đến hạnh phúc và niềm an vui cho người khác", Đức Pháp Vương nói.

Tham dự buổi tọa đàm và ra mắt tủ sách, ông Đào Văn Lừng - Vụ trưởng, trưởng cơ quan thường trực Ban tuyên giáo Trung ương tại TP HCM chia sẻ:  "Tôi tin tủ sách mang tên "Sống hạnh phúc" sẽ có sức hút rất mạnh mẽ với độc giả vì trong đó chứa đựng lời giải cho con người trong bộn bề cuộc sống ngày hôm nay. Để tìm được hạnh phúc chắc chắn mỗi người phải mang trong mình tình yêu thương".

Đến Hà Nội từ 21/9, Pháp Vương Phật giáo Kim cương thừa Gyalwang Drukpa cùng Tăng đoàn truyền thừa của Ngài đã đi nhiều nơi để thực hiện hàng loạt hoạt động ý nghĩa như: Pháp hội cầu nguyện cho hòa bình thế giới, lễ cầu quốc thái dân an, đại lễ cầu siêu, khiển trừ chướng ngại, tăng phúc trường thọ... Chuyến đi của Ngài sẽ kết thúc vào ngày 3/11.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5697215
Số người trực tuyến: