Cầu nguyện chuyên tu Trường Thọ kết nối nguyện lực từ Nepal đến với Việt Nam
Thứ tư, 15/07/2026, 10:00
Chư Ni Bảo Tháp Mandala Tây Thiên kết nối nguyện lực với tự viện Druk Amitabha - Nepal tổ chức chuyên tu đại đàn Trường Thọ cầu nguyện Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa dồi dào sức khỏe, hướng đạo giáo pháp cho quốc thái dân an.

Khóa tu khai đàn ngày 11/7/2026 và tạ đàn vào 18/7/2026 tại Đại Bảo Tháp. Trong các ngày từ 12 - 17/7, Phật tử sẽ cùng thực hành chuyên tu trực tuyến theo các thời khóa đã lên lịch cụ thể.

Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa là bậc lãnh tụ tâm linh của truyền thừa Phật giáo Kim Cương thừa. Đối với Phật tử Việt Nam, Ngài là vị Thầy tôn kính có mối Pháp duyên sâu sắc gần hai thập kỷ, nổi bật qua các hoạt động hoằng pháp, từ thiện và xây dựng công trình cầu nguyện hòa bình quốc thái dân an.

Lịch sử kiến tạo Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên
Dưới sự gia trì và chỉ dạy của Ngài, Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên đã được kiến lập trở thành ngôi chùa Tháp mang kiến trúc Mật thừa lớn nhất đầu tiên ở Việt Nam.
Đại Bảo tháp tái hiện 5 yếu tố cấu thành vũ trụ trong triết lý Phật giáo qua hình khối và không gian kiến trúc, mang tính biểu tượng riêng, tổng quan kết nối tạo thành không gian tái hiện trực quan học thuyết “Ngũ đại, Ngũ trí” Phật giáo.

Ngôi Bảo tháp chính là trung tâm tu học Kim Cương thừa, trở thành thánh địa thiêng nơi nương tựa tâm linh của hàng vạn Phật tử và là điểm kết nối giữa Việt Nam với dòng truyền thừa Drukpa thanh tịnh.
Từ núi Druk nơi khởi nguồn dòng truyền thừa đến Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên, tuy cách nhau hàng nghìn cây số nhưng cùng chung một mạch nguồn tâm linh, cùng kết nối bằng niềm tin thanh tịnh và hạnh nguyện hộ trì Chánh pháp.
Mỗi lời cầu nguyện, mỗi thời chuyên tu và mỗi tâm cúng dường của người con Phật nơi Đại Bảo Tháp đều hòa cùng dòng nguyện lực đang được kiến lập tại Nepal, tạo thành biển công đức rộng lớn dâng lên bậc Kim Cương Thượng sư.
Từ Nepal, mưa cát tường và cầu vồng đã xuất hiện khi những lời cầu nguyện chân thành và tha thiết của các chư ni dâng lên trong khoá lễ. Tại Việt Nam, trong ngày khai đàn đã có rất đông Phật tự tham dự phát nguyện thực hành pháp tu Trường thọ.
Trong truyền thống Kim Cương thừa, Đại đàn Trường Thọ là pháp hội cầu nguyện cho bậc Đạo sư trường thọ, đồng thời tạo duyên để tích lũy phước đức, tịnh hóa nghiệp chướng và hồi hướng hòa bình, an lạc. Sự trường thọ của bậc Thượng sư cũng là sự trường tồn của giáo pháp, tiếp tục soi sáng chúng sinh.
- 10/07 (Thứ sáu) Khóa tu Bố thí Ba la mật Sengey Tsewa
- 13/07 (Thứ hai) Khóa tu Hộ Pháp Mahakala
- 22/07 (Thứ tư) Đại đàn Cầu an - Pháp hội Dược Sư
- 24/07 (Thứ sáu) Khóa tu Phật Trường Thọ và Khoá tu Hộ Pháp
- 27/07 (Thứ hai) Khóa Lễ cầu siêu độ chư Hương linh - Ngày thương binh - liệt sĩ
- 28/07 (Thứ ba) Khóa tu Quan Âm- Tam bộ Tài Thiên







