Hàng nghìn Phật tử và Nhân dân cùng phát nguyện trì tụng Chân ngôn Đức Phật Quan Âm tại Chơn Đức Thiền Viện | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Hàng nghìn Phật tử và Nhân dân cùng phát nguyện trì tụng Chân ngôn Đức Phật Quan Âm tại Chơn Đức Thiền Viện

Ngày 12-10-2015, Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa cùng tăng đoàn Truyền thừa Drukpa đã cử hành Đại Pháp Hội Quán đỉnh cộng đồng, cầu nguyện quốc thái dân an và Đại lễ Cầu siêu Jangwa giải thoát siêu độ chư hương linh, anh hùng liệt sỹ đồng bào tử nạn tại Chơn Đức Thiền Viện, Huyện Hóc Môn, TP HCM.

 

Cũng nhân dịp này, Đức Nhiếp Chính Vương đã khai thị về mục đích, ý nghĩa và lợi ích của khóa tu thù thắng Tỷ biến Chân ngôn Đại Bi Quan Âm Đại Thành Tựu Pháp đang diễn ra. Ngay trong Pháp hội, hàng nghìn Phật tử và người dân đã cùng phát nguyện trì tụng Chân ngôn Quan Âm để hồi hướng cầu nguyện cho Quốc thái Dân an và nền hòa bình thế giới.




 

Sau đây là một số chia sẻ, tâm nguyện của các Phật tử đã phát nguyện tham gia khóa tu:

 

Phật tử Pháp danh Hoa Huệ - Quận 2 TP.HCM đã chia sẻ: Tôi thật may mắn đã có đủ phúc duyên tham gia Pháp hội Đức Pháp Vương từ Vĩnh Phúc đến tận Miền Nam. Cho đến hôm nay, tôi đã tham dự 5 ngày pháp hội liên tục tại các chùa Vĩnh Nghiêm, Quan Âm Tu Viện, Thiền Viện Chơn Đức tại Miền Nam. Tôi cũng đã phát nguyện trì tụng chân ngôn và đánh dấu lên 2 họa hình Tháp (tương đương 864 tràng). Mặc dù đang tham gia Pháp hội nhưng tôi quyết tâm sẽ tiếp tục trì tụng cho đến tận hôm tạ đàn để hồi hướng cho sự bình an, hạnh phúc của gia đình, cầu nguyện cho mọi người đều có một đời sống an lạc, tốt đời đẹp đạo.

 

Phật tử Phan Mạnh Thu - Đạo tràng Quan Âm Tu Viện chia sẻ: Tôi đã tham gia buổi lễ khai đàn tại Đại Bảo Tháp. Tôi trì tụng Chân ngôn Quan Âm với tâm nguyện cúng dường, cầu nguyện cho pháp hội sẽ thành tựu viên mãn. Tôi cũng đã hoàn thành số lượng Chân ngôn tương đương với 3 Tháp (1.296 tràng). Dự kiến đến lúc tạ đàn tôi quyết tâm sẽ hoàn thành được 6 Tháp.


Phật tử Lê Sĩ Đạt - sinh năm 1992 kể lại: Mặc dù tôi mới biết thông tin về Đại pháp hội Tỷ biến Chân ngôn Quan Âm từ tháng 9 nhưng ngay từ năm 2009 tôi đã trì Chân ngôn này hàng ngày. Từ hôm nay tôi sẽ phát nguyện xây Bảo Tháp bằng cách trì Chân ngôn của Đức Phật Quan Âm. Hiện tại,  mẹ tôi, chị gái và bạn bè cũng đang tham gia trì tụng. Tâm nguyện của tôi là muốn mọi người trên thế giới này sống yêu thương nhau hơn.

Phật tử Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Pháp danh Diệu Quang - tỉnh Bình Dương chia sẻ: Tôi mong nguyện rằng mỗi câu Chân ngôn sẽ tạo thành năng lực mạnh mẽ giúp cho đất nước Việt Nam cũng như tất cả sinh linh, con người trên trái địa cầu này đều được bình an, khỏe mạnh, không có chiến tranh và không gặp phải bất cứ tai họa nào.
 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5696926
Số người trực tuyến: