Phẩm 31: Luôn hằng quán sát lỗi của mình | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Phẩm 31: Luôn hằng quán sát lỗi của mình

Phẩm thứ ba mươi mốt 

Luôn hằng quán sát lỗi của mình

Nếu không vi tế xét lỗi mình,

Dù đạo mạo nhưng không thực chất.

Thế nên luôn luôn hằng quán sát,

Đoạn hết lỗi mình Phật tử hành.

Cho dù, có thực hành pháp theo hình thức bề ngoài thì chúng ta vẫn có thể tạo rất nhiều hành động bất thiện và tích lũy vô số nghiệp ác khi bản thân không thật tâm tìm cầu giải thoát. Không những thế, bạn còn có thể tích lũy cả những nghiệp bất thiện trong quá trình thực hành pháp. Vì vậy, dù thực hành giáo pháp và thiện hạnh, bạn cũng vẫn cần phải thường xuyên kiểm xét lại bản thân và soi chiếu xem mình có đang thực hành theo chính pháp hay không, có thực sự một lòng tìm cầu giác ngộ hay không? Bạn nên biết rằng: giáo pháp có thể bị xoay chuyển thành vô số những hình thái tiêu cực khác nhau, bằng những tư tưởng bất thiện rất vi tế. Điều này rất khó nhận ra. Vì vậy, sau khi đã kiểm xét lại chính mình, chúng ta cần phải cương quyết tìm cách loại bỏ mọi nghiệp xấu từ Thân, Khẩu và Ý của mình.

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5759808
Số người trực tuyến: