Thạch Trường Hòa

Thạch Trường Hòa

Thạch Trường Hòa là người Cao Khiết ở nước Triệu, năm mười chín tuổi, Hòa bị ốm hơn một tháng rồi mất nhưng nhà nghèo chưa thể kịp khâm liệm chôn cất được, sau bốn ngày Hòa sống lại và kể rằng: “Lúc mới chết, đi về phía Đông Nam thấy hai người sửa đường ở đằng trước cách Hòa năm mươi bước. Hòa đi lúc chậm lúc nhanh, hai người sửa đường cũng theo Hòa mà lúc chậm lúc nhanh luôn luôn cách năm mươi bước nhưng hai bên đường gai góc tua tủa đều như móng chim ưng. Hòa thấy người rất đông chạy cả đoàn vào trong đám gai, thân thể rách toạc, máu chảy đầy đất. Họ thấy Hòa một mình được đi trên con đường bẳng phẳng, đều than thở nói : “Riêng Phật tử đi trong đường lớn”.

Tới nơi thấy nhà ngói lầu có đến mấy ngàn gian. Có ngôi nhà rất cao. Có một người thân hình mặt mũi to lớn mặc áo bào đen, ngồi bên cửa sổ. Hòa vái lạy. Người trên gác hỏi: “Ông Thạch đến đấy ư! Nghe nói cá hóa thành rồng bay lên thực là do sự tinh tiến. Vậy ông tu hành những gì?”. Hoà đáp: “Không ăn cá thịt, không hề uống rượu, thường xuyên tụng kinh của đức Thế Tôn để cứu độ cho những kẻ ốm đau”. Người trên gác hỏi viên chủ sự quản lý hồ sơ danh sách những người bị bắt, nói: “Xét kỹ hồ sơ danh sách có liên quan đến ông Thạch. Chớ có lầm lẫn bắt bừa!”. Viên chủ sự xét hồ sơ rồi bẩm: “Mạng còn dư ba mươi năm”. Người trên cao hỏi Thạch: “Ông có muốn trở về không?”. Hòa đáp: “Muốn về”. Người trên gác bèn lệnh cho viên chủ sự đem ngựa xe và hai viên nha lại đến để đưa Hòa về. Hòa lạy chào từ biệt, rồi lên xe ra về. Chỉ trong một loáng đã về tới nhà, nhưng lợm vì mùi thối của xác mình, chẳng muốn nhập xác, cứ đứng ở đầu xác. Thấy em gái đã quá cố đứng đẳng sau đẩy mình, thế rồi Hòa vấp vào trên mặt xác của mình và nhân đó mà sống lại. Đạo nhân Chi Pháp Sơn lúc đó chưa xuất gia, nghe Hòa kể lại, cuối cùng đã quyết chí nhập đạo. Chi Pháp Sơn là người cùng thời Hàm Hòa.

(Truyện này có xuất xứ từ sách Minh Tường ký)



 
Sự kiện
Trong Kim Cương thừa, pháp tu Phật Dược Sư là pháp chữa bệnh. Nếu muốn tu tập, hồi hướng cầu nguyện để tiêu trừ tất cả những chướng ngại bên trong và bên ngoài - là các phiền não chướng và bệnh tật - thì chúng ta cần thực hành pháp Dược Sư và đặc biệt càng cần thực hành nhằm ngày vía Phật Dược Sư. Thực hành vào ngày vía Phật Dược Sư sẽ vô cùng lợi ích. Những công đức hành trì Phật pháp, dùng thuốc gia trì, tích lũy thiện nghiệp, trì tụng chân ngôn, vi nhiễu Bảo tháp... sẽ tăng trưởng trong ngày này. Bởi lẽ Đức Phật Dược Sư ở phương Đông, cho nên 8 ngày đầu tháng là ngày mặt trăng ở mức độ 1/4 hơi chếch về phía Đông so với trái đất. Lúc này năng lượng về chữa lành trong tự thân chúng ta hòa cùng và tương ứng với năng lượng, nguyện lực của Đức Phật Dược Sư tạo nên nguồn năng lượng thanh tịnh, chữa lành mạnh mẽ. Thực hành Dược Sư còn giúp tiếp cận “bảy tầng lợi ích” - từ việc chuyển hóa, chữa lành thân và tâm, tới sự nghiệp, gia đình được hanh thông thuận lợi, rộng ra là tu tập cầu nguyện vì đất nước thái bình, nhân dân an lạc cho tới lợi ích muôn loài chúng sinh. Song song với việc cầu sức khỏe, bình an cá nhân, người tham dự được dẫn dắt từng bước để mở rộng tâm thức và lòng từ bi. Vì vậy, bạn đừng quên đặt lịch để tới tham dự Pháp hội Dược Sư Hiển Mật song tu trong trọn vẹn một ngày tại ngôi Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên linh thiêng!
Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên (Đại Đình, Phú Thọ)
Thứ hai, 22/06/2026
2
Ngày
:
03
Giờ
:
47
Phút
Đăng ký sự kiện
📣  Lịch tu tập tháng 6 năm 2026 tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên
Quý đạo hữu hoan hỷ lưu lại lịch, lên kế hoạch tham dự và chia sẻ tới người thân, bạn bè:
  • 22/06 (Thứ hai) Đại đàn Cầu an - Pháp hội Dược Sư
  • 24/06 (Thứ tư) Khóa tu Phật Trường Thọ và Khoá tu Hộ Pháp
  • 29/06 (Thứ hai) Khóa lễ cầu siêu độ chư Hương linh và Khoá tu Quan Âm - Tam bộ Tài Thiên
👉 Xem lịch chi tiết và đăng ký tham dự tại đây