Tử Đồng: Đỗ Nguyện Nam | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Tử Đồng: Đỗ Nguyện Nam

Tử Đồng: Đỗ Nguyện Nam

Thời nhà Tấn, Đỗ Nguyện tự là Vĩnh Bình là người ở đất Quản thuộc Tử đồng, là một nhà cự phú, có một đứa con trai tên là Thiên Bảo. Nguyện rất cưng chiều. Tới năm Thái Nguyên thứ ba mới lên mười tuổi bị bệnh đột ngột rồi chết. Sau đó mấy tháng lợn nuôi trong nhà đẻ được năm con, một con rất béo. Sau có quan trường mới tới, Nguyện định sửa lễ, bắt để làm thịt. Bỗng có một vị Tỳ kheo đến trước mặt Nguyên nói: “Con lợn này chính là con trai ông như trong hơn một trăm ngày về trước vậy mà ông quên rồi ư?”. Nói đoạn bỗng nhiên biến mất. Nguyện nhìn bốn xung quanh để tìm xem thì thấy ở phía trời Tây bay trên không trung mà đi hương tỏa ngào ngạt, suốt ngày mới hết.


 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5697016
Số người trực tuyến: