Tài Bảo Thiên (Jambhala) – Không phải thần tài, mà là tâm phú quý
Thứ bảy, 13/06/2026, 08:31
Các bạn đang đọc bài cuối trong tuyển tập 9 bài Pháp Khai thị của Đức Gyalwang Drukpa về Bồ tát giới
Khi nghe đến Tài Bảo Thiên (Jambhala), nhiều người lập tức nghĩ đến một vị thần mang lại tiền bạc, ban phát giàu sang. Đó là sự hiểu lầm rất phổ biến – và rất nguy hiểm cho người tu.

Đức Phật dạy rất rõ: Jambhala không phải là một linh hồn, không phải là thần, không phải là ma quỷ.
Jambhala là một vị Đại Bồ Tát ở Địa thứ Tám trong mười địa Bồ Tát. Ngài đã đạt đến trình độ giác ngộ vô cùng cao và phát đại nguyện giúp chúng sinh thoát khỏi cảnh khốn cùng nghèo khó. Ở chiều sâu hơn, Ngài chính là Phật. Và ở chiều sâu nhất, Ngài không khác với Đức Phổ Hiền Như Lai - là tự tánh thanh tịnh sẵn có trong tâm mỗi người.
Vì vậy, khi thực hành Jambhala, đừng chỉ cầu xin Ngài cho mình tiền bạc. Hãy thiền định để nhận ra tâm phú quý sẵn có trong chính mình - một tâm rất giàu trí tuệ, rất giàu tín tâm, rất giàu từ bi.
Đó mới là kho báu thực sự. Đó mới là sự giàu có không bao giờ cạn kiệt, không thể bị mất, không phụ thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài.
Khi tâm bạn phú quý, thế giới quanh bạn cũng trở nên phong phú. Đó là phép màu thực sự của Jambhala.
Xem lại bài trước tại đây
Book traversal links for Khai thị của Đức Gyalwang Drukpa về Bồ tát giới
- 14/06 (Chủ nhật) Khóa tu Hộ Pháp Mahakala
- 22/06 (Thứ hai) Đại đàn Cầu an - Pháp hội Dược Sư
- 24/06 (Thứ tư) Khóa tu Phật Trường Thọ và Khoá tu Hộ Pháp
- 28/06 (Chủ nhật) Khóa Lễ cầu siêu độ chư Hương linh
- 29/06 (Thứ hai) Khóa tu Quan Âm- Tam bộ Tài Thiên






