Cung rước Hải hội Phật Dược Sư - Kích hoạt năng lực giác ngộ mẫu tính - Tri ân Phụ nữ Việt Nam nhân ngày 20/10 | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Cung rước Hải hội Phật Dược Sư - Kích hoạt năng lực giác ngộ mẫu tính - Tri ân Phụ nữ Việt Nam nhân ngày 20/10

Chương trình nằm trong khuôn khổ Đại Đàn Cầu An - Pháp Hội Dược Sư lần thứ 16 - Tháng 10/2023

Ngày 22/10/2023, tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên, xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc đã diễn ra khóa tu Đại Đàn Cầu An - Phật Dược Sư lần thứ 16. Đây là khóa tu được tổ chức định kỳ hàng tháng do chư Ni Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên cử hành.

Ngay từ sáng sớm, hơn 400 Phật tử đã vân tập về Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên trong những trang phục rực rỡ. Phật tử nữ diện những bộ áo dài truyền thống Việt Nam, Phật tử nam mặc áo tràng lam trang nghiêm với khăn Khata. Khóa lễ lần này, hưởng ứng lời thỉnh cầu của Ban tổ chức, các Phật tử cùng phát nguyện vận trang phục thật đẹp, tham gia cung rước Hải hội Phật Dược Sư, cầu nguyện cho quốc thái, dân an, mọi chúng sinh thân tâm an lạc, mạnh khỏe, đặc biệt là tri ân tới Phật tử nữ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Đoàn cung rước Hải hội Phật Dược sư lần thứ 16 được sắp xếp thành 4 khối trên đường vi nhiễu màu xanh dương - vòng thức, trí tuệ của Đại Bảo Tháp. Trong trang phục áo dài truyền thống rực rỡ, các Phật tử thể nhập vào đại Mandala Phật Dược Sư bao gồm: 16 thiên nữ cúng dường, Thất Phật Dược Sư, Bồ tát trì thuốc, Chư Thiên hộ thế, Tứ đại Thiên vương, Phật Thích Ca, Hoàng Tài Bảo Thiên, 16 Đại Bồ Tát, 12 Thần tướng Dược xoa, cùng các tràng phan, phướn, lọng, hoa sen, tám tướng cát tường, thất bảo. 

Đặc biệt lần này, Ban tổ chức cung rước Phật mẫu Tara, biểu trưng năng lực giác ngộ mẫu tính ban gia trì cho các Phật tử nữ nhân ngày 20/10 - ngày truyền thống Phụ nữ Việt Nam. Tham dự lễ cung rước có đoàn các em thiếu nhi, là con em Phật tử của Đại Bảo Tháp.

Phật tử Nguyễn Thị Hồng - Vĩnh Phúc, lần đầu được tham dự khóa cung rước chia sẻ: Nam mô Đông phương giáo chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, con xin được cảm ơn và tri ân quý Thầy cùng Ban tổ chức, một ngày tu thật sự thành công và viên mãn. Con xin kính chúc quý Thầy luôn mạnh khỏe, Pháp sự viên thành, lợi lạc quần sinh, chúc Ban tổ chức hộ trì Phật pháp luôn thân khỏe tâm ạ, mọi sự thuận duyên trên con đường tu học đạo đời.

Đại diện Ban tổ chức chia sẻ: Tại khóa lễ Dược Sư tháng 10 đặc biệt ý nghĩa này chúng tôi khuyến thỉnh các Phật tử nữ sẽ mặc áo dài truyền thống Việt Nam tham gia Lễ cung rước Hải hội Mandala Phật Dược Sư. Và chúng tôi đã nhận được sự hưởng ứng của hàng trăm Phật tử, tất cả đã hoan hỷ cùng thể hiện vẻ đẹp rạng ngời của người Phụ nữ Việt Nam qua tà áo dài truyền thống, cúng dường lên Chư Phật, lên Đại Bảo Tháp.

Tâm chí thành của các Phật tử đã có cảm ứng rõ ràng, bầu trời Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên trong mấy ngày qua đã hiện lên vô số điềm cát tường. Cầu vồng và mây ngũ sắc xuất hiện vào các buổi sáng. Xin được cảm niệm tri ân công đức của các Phật tử.

Trời Tây Thiên ngọt nắng trong những ngày thu, đẹp nao lòng du khách hành hương. Trong không gian tâm linh nơi thánh địa Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên linh thiêng tràn đầy ân phúc gia trì, tình yêu thương và trí tuệ của Đức Phật Dược Sư, đoàn cung rước đã vi nhiễu 5 vòng xung quanh ngôi Bảo Tháp giác ngộ trước khi cùng vân tập trong chính điện cử hành khóa chuyên tu diễn ra trọn vẹn một ngày.

Đại Đàn Cầu An - Pháp Hội Dược Sư lần thứ 17 (ngày 20/11/2023) chủ đề: Công Cha Nghĩa Mẹ Ơn Thầy

Link đăng kí tham dự: https://daibaothapmandalataythien.org/dangkysukien

 

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5780782
Số người trực tuyến: