Tăng trưởng tài bảo phúc đức với Pháp tu Quan Âm - Hoàng Tài Bảo Thiên | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Tăng trưởng tài bảo phúc đức với Pháp tu Quan Âm - Hoàng Tài Bảo Thiên

Ngàn xứ cần cầu, ngàn xứ ứng. Biển khổ thả thuyền vớt chúng sinh…

Đức Hoàng Tài Bảo Thiên là được xem một hóa thân của Bố Tát Quán Thế Âm. Thực hành khóa chuyên thu Quan Âm - Hoàng Tài Bảo Thiên giúp chúng ta đồng thanh tương ứng, dễ dàng đón nhận được năng lực gia trì từ chư Phật, Bồ tát. 

Trong Kinh Phật dạy, thực hành trì tụng câu chân ngôn Bản tôn Hoàng Tài Bảo Thiên -  OM DZAMBHALA DZALEN DrAYA SOHA với Bồ đề tâm, bố thí hoằng pháp lợi sinh có thể tiêu trừ nghiệp nghèo khổ, tăng trưởng kinh tế, tài bảo, phúc đức; an tâm thuận tiến trên con đường tự lợi, lợi tha.

Sự gia trì của Đức Hoàng Tài Bảo Thiên vẫn luôn viên mãn khắp Pháp giới vũ trụ. Sự gia trì không phải là một điều huysền bí, gia trì là phù hợp với khoa học theo nghĩa đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu.

Hiểu rõ ý nghĩa, lợi lạc của Pháp tu Khóa tu Quan Âm - Hoàng Tài Bảo Thiên, rất đông Phật tử từ nhiều tỉnh thành miền Bắc (Nam Định, Hải Phòng, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Hà Nội)…, đã vân tập về Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên tham dự khóa tu. Đây là khóa tu 1 ngày được chư Ni Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên tổ chức định kỳ vào ngày 15 lịch Kim Cương thừa hằng tháng (trùng với ngày Rằm theo lịch âm).

Nhiều Phật tử đã đến từ rất sớm, thực hành vi nhiễu Đại Bảo Tháp trước khi vào chuyên tu Quan Âm - Hoàng Tài lần thứ 5 (ngày 27/11/2023). Mất hơn 3 giờ đồng hồ để di chuyển bằng ô tô về Bảo tháp, đoàn Phật tử Nam Định có hơn 10 người luôn sách tấn nhau cố gắng đi thật sớm để vừa có thể tham gia chấp tác chuẩn bị cho khóa tu, vừa có thêm thời gian thực hành vi nhiễu Tháp.

 “Cá nhân tôi luôn cố gắng vi nhiễu Đại Bảo Tháp tối thiểu 13 vòng mỗi khi tới đây. Cuối chiều khi mặt trời tỏa chiếu ánh sáng dịu nhẹ xuống đường vi nhiễu, tôi cảm nhận được bầu không gian vô cùng thanh tịnh đang hiện hữu lúc này” - Chị Thu Phương - Phật tử Nam Định chia sẻ.

18:00 khóa tu bắt đầu sau hồi chuông trống bát nhã. Dưới sự dẫn dắt của chư Ni Đại Bảo, các Phật tử thực hành dâng hương, lễ lạy, tụng kinh Phổ Môn, sau đó đại chúng đi vào phần thực hành pháp tu Quan Âm - Hoàng Tài Bảo Thiên theo nghi quỹ Kim Cương Thừa, thực hành thiền định, cúng Tsang, cúng dường pháp hội Ganachakra và thực hành nghi thức tắm Phật Quan Âm - Hoàng Tài Bảo Thiên.

Đây là lần thứ 3 tham dự khóa tu Quan Âm - Hoàng Tài Bảo Thiên của nhóm bạn trẻ thế hệ GenZ trong đó có Nguyễn Vũ (đến từ Hà Nội). Theo sự hướng đạo của quý Thầy Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên, nhóm bạn Nguyễn Vũ cũng bước đầu hiểu được ý nghĩa, lợi ích từ việc thực hành Phật pháp. Nghi thức tắm Phật linh thiêng chính là phương tiện giúp mỗi người tự quán xét, gột rửa đi những phiền não tham sân trong chính tâm hồn mình… 

21:30 khóa tu kết thúc, đại chúng cùng nhau phục nguyện, cúng dường trọn vẹn công đức tu tập, cầu nguyện lên Đức Pháp Vương Gyangwang Drukpa trường thọ, sớm quang lâm trở lại Việt Nam ban truyền giáo Pháp cho người Việt Nam. Cầu nguyện Phật pháp trường tồn. Cầu nguyện chư Ni Đại Bảo Tháp sức khỏe, viên mãn tâm nguyện độ sinh. Khóa tu cũng đã viên mãn công hạnh tháng 11, tháng của tri ân công đức lên các thầy cô giáo theo truyền thống văn hóa Việt Nam.

 

 

 

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5777108
Số người trực tuyến: